Độc đáo nghệ thuật Tuồng đường phố

Diệu Quỳnh - Hữu Thịnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng hiện thực hóa chủ trương đưa nghệ thuật Tuồng xứ Quảng xuống phố nhằm mang tuồng cổ đến gần hơn với công chúng.

Theo kế hoạch, chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng của các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh được diễn ra từ 19h-20h45 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần tại phía Đông cầu sông Hàn. Nội dung chương trình gồm hai phần: Phần 1 giới thiệu nghệ thuật vẽ mặt nạ tuồng, trình diễn cách hóa trang trong nghệ thuật tuồng; cho thuê phục trang, bán mặt nạ và chụp ảnh cho du khách. Phần 2 là chương trình sân khấu với các trích đoạn tuồng nổi tiếng như Ông già cõng vợ đi xem hội, Ôn Đình chém Tá, Trống trận Tây Sơn, Trần Quốc Toản ra quân.

Mặc dù hiện vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc đưa Tuồng - loại hình nghệ thuật giàu tính bác học xuống trình diễn giữa phố phường, tuy nhiên những thành công bước đầu của đêm diễn mở màn là tín hiệu lạc quan đối với việc duy trì hoạt động này, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng.

Đà Nẵng là địa phương thứ hai trên cả nước (sau TP Nha Trang) mang nghệ thuật tuồng truyền thống ra hè phố ngay bên dòng sông Hàn, bước đầu đã nhận được những phản hồi tích cực. Sắp tới Đà Nẵng sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều sản phẩm văn hóa khác đến công chúng nhằm xây dựng trục văn hóa - lễ hội dọc theo tuyến đường Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo, tạo nên điểm nhấn hấp dẫn du khách.

Mời quý vị khán giả xem video:

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước