Du học sinh tại Anh lập nhóm "Team ở lại" phòng chống COVID-19

Ban Truyền hình đối ngoại-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 16:23 GMT+7

VTV.vn - Ngay khi dịch COVID-19 vừa bùng phát, một nhóm sinh viên Việt Nam đang theo học tại Anh đã lập nhóm Facebook "Team ở lại" để hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Vào tháng 3, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Anh bắt đầu diễn biến phức tạp, hàng loạt du học sinh đặt vé để trở về nước, thế nhưng Lê Đức Tiến, một nghiên cứu sinh tại Đại học Birmingham đã quyết định ở lại và cùng những người bạn ra nhóm Facebook "Team ở lại", nhằm giúp nhau đối phó với bệnh dịch.

Lê Đức Tiến chia sẻ: "Ngay từ đầu, mục đích và tôn chỉ của nhóm là dựa trên những truyền thống quý báu của người Việt. Truyền thống đó chính là tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng, sự tự nguyện và tinh thần lá lành đùm lá rách. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất xuyên suốt các hoạt động của nhóm kể từ khi thành lập đến giờ.

Một lợi thế là, trong "Team ở lại" có cả những bạn học chuyên ngành y khoa, sinh học. Những thành viên này đã chia sẻ kiến thức chuyên môn và các phương pháp chăm sóc sức khỏe. Điều này cũng giúp nhóm không bị hoang mang trước nạn tin giả. Cũng dựa vào kiến thức chuyên môn mà các thành viên đã cùng bàn bạc để đưa ra các giải pháp ứng phó với mùa dịch".

Không chỉ tư vấn cho nhau cách tự bảo vệ mình trước dịch bệnh, các thành viên trong "Team ở lại" còn nghĩ ra rất nhiều trò chơi và hoạt động giải trí như một cách để thư giãn, động viên nhau sống tích cực. Chỉ hai tuần sau khi thành lập, số lượng thành viên của nhóm đã lên tới hơn 170 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước