Du học sinh Việt phối hợp xây dựng điểm trường vùng cao Hà Giang

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 26/10/2017 10:35 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều tháng vận động, quyên góp, điểm trường tiểu học thôn Khâu Táo, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã bắt đầu khởi công xây dựng.

Kinh phí xây dựng điểm trường được tạo nên trên cơ sở phối hợp hoạt động giữa Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh Việt Nam tại Isarel và Đoàn Thanh niên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Trường tiểu học thôn Khâu Táo là nơi học tập của hơn 60 em học sinh, tổng số giáo viên chỉ vẻn vẹn 7 thầy cô. Qua năm tháng, ngôi trường đã xuống cấp trầm trọng, thế nhưng thầy và trò nơi đây vẫn không ngừng phấn đầu trong học tập và giảng dạy. Nhóm du học sinh Việt tại Hà Lan và Isarel cùng sự hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa địa phương đã quyên góp 330 triệu đồng, xây mới lại điểm trường với 3 phòng học, 1 bếp ăn và 1 nhà vệ sinh.

Nhân lễ khởi công xây dựng điểm trường, nhóm vận động đã tặng nhiều phần quà, đồ dùng học tập, vở viết cho các em học sinh. Đây là một trong những hoạt động mang đậm tình thương yêu, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Đêm GALA 2017 của Hội du học sinh Việt Nam tại Australia Đêm GALA 2017 của Hội du học sinh Việt Nam tại Australia Du học sinh Việt Nam với dự án xây trường cho trẻ vùng cao Du học sinh Việt Nam với dự án xây trường cho trẻ vùng cao Việt Nam xếp thứ 3 về số học sinh du học Mỹ bậc phổ thông Việt Nam xếp thứ 3 về số học sinh du học Mỹ bậc phổ thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước