Dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông có ý nghĩa đặc biệt

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ năm, ngày 16/11/2017 11:15 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông là bước phát triển trong việc thực thi luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt là UNCLOS 1982.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc hôm 13/11, các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chính thức tuyên bố, ASEAN và Trung Quốc khởi động tham vấn và đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Quyết định này được dựa trên nội dung của Dự thảo khung COC mà Ngoại trưởng Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý thông qua hồi tháng 8. Đây là bước khởi đầu cho tiến trình đàm phán tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

ASEAN lần đầu tiên tiếp cận với vấn đề Biển Đông từ năm 1992 với lời kêu gọi cam kết Hiệp định thân thiện Đông Nam Á.

Tháng 11/2002, ASEAN ký một Tuyên bố chính trị không có tính ràng buộc với Trung Quốc về ứng xử các bên trên Biển Đông (DOC), cam kết tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Tháng 7/2012, Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và lãnh đạo Trung Quốc họp nhưng không đưa ra được thống nhất về COC.

Năm 2013, Trung Quốc đồng ý ngồi bàn đàm phán với ASEAN, bắt đầu tiến trình tham vấn nội dung các quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Nửa đầu năm 2017, các quan chức ASEAN và Trung Quốc đã gặp gỡ ba lần để trao đổi về phác thảo nội dung COC.

Tháng 8/2017, Trung Quốc chấp nhận thông qua Dự thảo khung COC với ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 50 tại Manila (Philippines).

Ngày 13/11/2017, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31, các nhà lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã chính thức tuyên bố, khởi động quá trình thương lượng, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, khẳng định nỗ lực sớm ký kết một Bộ quy tắc COC thực chất trong tương lai.

Để hiểu rõ vai trò cũng như đánh giá khả năng thực thi quá trình đàm phán tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, với bước đi đầu tiên là ASEAN và Trung Quốc đã đạt được cam kết về Dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước