GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên - Nhà virus học hàng đầu Việt Nam

Thanh Hà - Anh Quân (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 14/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên, nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được biết đến là một trong những nhà virus học và chế tạo vaccine hàng đầu Việt Nam.

Vào những năm 1950, GS Hoàng Thủy Nguyên cùng các cộng sự cũng đã sản xuất thành công vaccine bại liệt đầu tiên ở Việt Nam, ngăn chặn được dịch bệnh bùng phát lúc bấy giờ. Sau đó, ông tiếp tục thành công trong sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine viêm gan B dựa trên công nghệ tiên tiến nhất của Nga, Mỹ, Nhật.

Các vaccine này đều được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, giúp hàng triệu trẻ em phòng tránh được những dịch bệnh nguy hiểm, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

Năm 2016, ông được trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức, nhằm vinh danh sự cống hiến không ngừng nghỉ cho khoa học của ông.

Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên THVN với GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên về việc sản xuất vaccine phòng chống bại liệt đầu tiên tại Việt Nam cũng như niềm đam mê khoa học của ông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước