Hội Khmer-Việt Nam ở Campuchia hiệu quả trong hỗ trợ cộng đồng

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 06:13 GMT+7

Quang cảnh hội nghị.

VTV.vn - Trong thời gian qua Hội Khmer-Việt Nam đã tích cực chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Sáng 29/3, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tiến hành tổng kết hoạt động công tác năm 2018, đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Tham dự cuộc họp có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, cùng các thành viên Ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều tại tất cả các tỉnh, thành của Campuchia.

Báo cáo tại hội nghị, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, cho biết trong thời gian qua Hội đã tích cực chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng người Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, giữ gìn văn hóa truyền thống.

Trong năm qua, nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của các cán bộ Hội Khmer-Việt Nam, nhiều người gốc Việt tại Campuchia đã được đăng ký làm thẻ ngoại kiều, đăng ký khai sinh cho con em đi học.

Bên cạnh đó, Hội Khmer-Việt Nam cũng đã kịp thời tổ chức các đợt cứu trợ và kêu gọi quyên góp cho hàng trăm hộ bà con người Việt gặp thiên tai, hỏa hoạn, hoàn cảnh khó khăn.

Ông Châu Văn Chi cho biết: “Hội trích quỹ và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời trực tiếp tham gia hỗ trợ có hiệu quả cho nhiều cá nhân, tổ chức tặng quà cho bà con nghèo người Việt ăn Tết, bà con gặp thiên tai, hỏa hoạn, như tổ chức cứu trợ 6 hộ gia đình bị cháy tại Phnom Penh, 11 hộ bị lũ lụt tại tỉnh Takeo, tổ chức nhiều đợt cứu trợ cho bà con bị di dời tại tỉnh Kampong Chhnang...”

Đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Công sứ Lại Xuân Chiến đánh giá cao các thành tích đã đạt được của Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia.

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Công sứ yêu cầu Ban chấp hành Hội nói riêng và bà con Việt kiều nói chung cần phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau làm ăn, ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước Campuchia, cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước