Hội nghị phòng chống ma túy qua biên giới Việt - Lào

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:35 GMT+7

Đội trinh sát Việt Nam làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 22/11, tại Sơn La, đã diễn ra Hội nghị phòng chống ma túy qua biên giới Việt - Lào.

Hội nghị nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu để phối hợp hiệu quả hơn trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới giữa 4 tỉnh của Việt Nam là Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An và 4 tỉnh của Lào là Phongsaly, Luangprabang, Huaphanh, Xiengkhuang.

Các tham luận tại hội nghị cho biết, thời gian qua, việc phối hợp giữa 8 tỉnh biên giới Việt - Lào trong  việc phòng chống ma túy đã có nhiều kết quả tốt. Do biên giới giữa hai nước địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, đã gây khó khăn cho công tác đấu tranh của các lực lượng phòng chống ma túy.

Việc phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới chủ yếu do lực lượng nghiệp vụ cấp tỉnh thực hiện, khó khăn về lực lượng, kinh phí, trang thiết bị.

Các đại biểu đã thảo luận giải pháp tăng cường phối hợp trong thời gian tới như đẩy mạnh tuyên truyên, tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các đoàn khảo sát, điều tra nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp.

Năm nay, công an 8 tỉnh Việt-Lào đã khám phá 3.300 vụ, bắt giữ hơn 4.400 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 206 kg heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật, phương tiện vận chuyển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước