Hội người Việt tại thủ đô Vientiane Đại hội khóa X

Theo VOV-Thứ hai, ngày 23/07/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 21/7, Hội Người Việt Nam tại thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2022) với sự tham dự của hơn 140 đại biểu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Lào Nguyễn Duy Trung cùng đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam và Lào dự Đại hội.

Hội người Việt tại thủ đô Vientiane Đại hội khóa X - Ảnh 1.

Đại hội lần thứ X của Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội khóa IX và phương hướng công tác Hội khóa X, thảo luận và sửa đổi một số điều của Điều lệ Hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, tổ chức gặp mặt bà con Việt kiều nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chọn thanh thiếu niên tiêu biểu về dự Trại hè Việt Nam, đưa đại biểu về nước dự Lễ Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương, Dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức; làm tốt công tác xã hội - từ thiện, quyên góp giúp đỡ đồng bào trong nước bị thiên tai, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người nghèo không nơi nương tựa, ủng hộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo; xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ bà con Việt Kiều bị thiệt hại do các vụ cháy ở Vientiane, Khammuane, Champasak…

Hội người Việt tại thủ đô Vientiane Đại hội khóa X - Ảnh 2.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành mới.

Đặc biệt Hội luôn tích cực hoạt động chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, văn nghệ - thể thao, chú trọng công tác phụ nữ, thanh thiếu niên - nhi đồng và người cao tuổi, khuyến khích lớp Việt Kiều trẻ hướng về Tổ quốc…

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đánh giá cao những công việc mà Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đã làm được trong 5 năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Hội khóa X và toàn thể hội viên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết cộng đồng, chăm lo giáo dục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nâng cao ý thức hướng về cội nguồn; tương thân tương ái, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp và chăm lo phát triển Hội ngày càng vững mạnh, vì lợi ích cộng đồng; chấp hành tốt pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội khóa 10 nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm 9 người. Ông Lê Văn Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội khóa mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước