Hợp tác APEC nhằm ngăn chặn trốn thuế và chuyển lợi nhuận

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 19:54 GMT+7

VTV.vn - Giải pháp ngăn chặn tình trạng trốn thuế và chuyển lợi nhuận là một trong những chủ đề tại "Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

Hiện nay, tình trạng nhiều "doanh nghiệp đa quốc gia" lợi dụng những hạn chế trong chính sách thuế ở một số nước để trốn thuế hoặc chuyển lợi nhuận sang những nước có mức thuế suất thấp hơn là khá phổ biến. Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này là một trong những chủ đề thảo luận tại "Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC" diễn ra hôm nay (23/2) tại TP Nha Trang.

Các giải pháp ngăn chặn trốn thuế hoặc chuyển lợi nhuận được nêu lên, trong đó tập trung vào các công cụ đa phương như khuyến khích các nền kinh tế thành viên áp dụng các chuẩn mực về minh bạch thuế, tham gia Công ước Hỗ trợ Hành chính về các Vấn đề Thuế và tăng cường trao đổi thông tin giữa các quốc gia.

Hiện Việt Nam nỗ lực tham gia vào Diễn đàn hợp tác chung nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế và chuyển lợi nhuận của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế - OECD với 76% thành viên APEC tham gia. Đây là cơ hội để Việt Nam nhận được sự hỗ trợ của các nền kinh tế thành viên khác và các tổ chức quốc tế trong quản lý, đặc biệt đối với các tập đoàn đa quốc gia và có thêm cơ sở để sửa đổi chính sách phù hợp, vừa thu hút đầu tư nước ngoài vừa bảo vệ được nguồn thu trong nước.

Bên cạnh nội dung triển khai chương trình hành động chống trốn thuế và chuyển lợi nhuận, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC đều đánh giá cao các chủ đề khác do nước chủ nhà Việt Nam đề xuất như Tài chính cho cơ sở hạ tầng; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai và Tài chính toàn diện những chủ đề hướng tới một diễn đàn hợp tác APEC thực chất và hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước