Hợp tác tìm kiếm binh lính Mỹ bị mất tích

Trường Sơn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 25/03/2019 20:33 GMT+7

VTV.vn - Sự hợp tác tích cực mang tính nhân đạo của Việt Nam trong việc tìm kiếm binh lính Mỹ mất tích trong chiến tranh đã được người dân và chính quyền Mỹ ghi nhận.

Ngày 26/3, tại Thủ đô Washington, Mỹ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh của Việt Nam cùng Viện Hòa bình của Mỹ sẽ phối hợp tổ chức cuộc hội thảo "Khắc phục hậu quả chiến tranh: Chặng đường hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Mỹ". 

Trong hơn 46 năm hoạt động nhân đạo tìm kiếm binh lính Mỹ mất tính trong chiến tranh, Việt Nam đã trao trả gần 1.000 hòm hài cốt binh lính cho phía Mỹ. Sự hợp tác tích cực, mang tính nhân đạo của Việt Nam đã góp phần tạo dựng niềm tin giữa hai bên, tạo cơ sở cho hợp tác Việt - Mỹ trong hàng loạt chương trình giải quyết hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam tích cực hợp tác với Mỹ trong vấn đề nhân đạo tìm kiếm binh lính Mỹ, đồng thời, đã đề nghị phía Mỹ bố trí cơ quan thu thập thông tin, nghiên cứu hồ sơ và vận động các cá nhân, tổ chức xã hội của Mỹ cung cấp cho Việt Nam các thông tin liên quan đến hơn 200.000 liệt sĩ Việt Nam chưa tìm được hài cốt.

Thời gian tới, Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục các chương trình tìm kiếm liệt sỹ, bộ đội Việt Nam và quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Phía Việt Nam cho biết, sẵn sàng tăng cường nhân lực cho các đợt tìm kiếm, kể cả hoạt động đơn phương ở các khu vực khó khăn. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước