Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 06:14 GMT+7

VTV.vn - Tối 4/7 (giờ địa phương), Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 29 với chủ đề "Phụ nữ - Tái định nghĩa thành công" đã khai mạc tại Basel, Thụy Sỹ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chia sẻ quan điểm về thước đo thành công đối với phụ nữ trong thời đại mới. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, sự phát triển của khoa học công nghệ có nguy cơ làm tăng khoảng cách giới trong tiếp cận với cơ hội thành công nếu phụ nữ không được trang bị những tri thức, kỹ năng và phương thức lao động mới. 

Phó Chủ tịch nước kêu gọi sự hợp tác giữa các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo đảm bình đẳng về cơ hội cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ thích ứng tốt hơn trong kỷ nguyên số.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong kinh doanh, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp chất lượng cao để có thể thành công hơn trong thời gian tới.

Chân dung 2 phụ nữ được đề cử vào vị trí chủ chốt của EU Chân dung 2 phụ nữ được đề cử vào vị trí chủ chốt của EU

VTV.vn - Nếu được Nghị viện châu Âu chấp thuận, bà Ursula von der Leyen và bà Christine Lagarde sẽ trở thành những người phụ nữ giữ vị trí quan trọng của Liên minh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước