Kiều bào và lưu học sinh là cầu nối tăng cường hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 20:43 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

VTV.vn - Tổng Bí thư mong muốn kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc phát huy vai trò cầu nối tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Sáng 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng và lưu học sinh người Việt Nam tại Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi báo cáo về hoạt động của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, hiện nay có khoảng 2.000 kiều bào, hơn 13.000 sinh viên đang theo học tại 100 trường đại học của Trung Quốc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao cán bộ sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã có nhiều đóng góp trong việc chuẩn bị chuyến thăm.

Về quan hệ Việt - Trung, Tổng Bí thư nêu rõ: việc duy trì, củng cố hòa bình, hữu nghị, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước phát triển lành mạnh, ổn định bền vững là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân mỗi nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực và thế giới. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt vai trò tham mưu và là cầu nối thúc đẩy chiều sâu quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. 

Tổng Bí thư mong muốn kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc nghiêm túc chấp hành luật pháp nước sở tại, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước, phát huy vai trò cầu nối tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chiều 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh đi thăm thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Chiết Giang là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động nhất Trung Quốc, 21 năm liên tục đạt mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, hơn 4.400 USD. Đặc điểm nổi bật nhất của tỉnh Chiết Giang là sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Năm 2015, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam và tỉnh Chiết Giang đạt hơn 6 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước