Kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt - Nga

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 18:12 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Việt Nam Airlines đã giữ vững được đường bay kết nối Việt Nam và Nga suốt 26 năm qua.

Chiều 23/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam - Nga của Việt Nam Airlines và lễ chuyển đổi sân bay của đường bay thẳng Hà Nội - Moscow từ sân bay Domodedovo sang sân bay Sheremetyevo, một trong những sân bay hiện đại nhất ở Nga.

Vietnam Airlines mở đường bay đầu tiên đến Nga từ năm 1993 với điểm dừng ở Dubai. Đến năm 2004, sau khi có máy bay Boeing 777, đường bay thẳng giữa hai nước chính thức được khai thác giúp hãng hàng không này tăng được lượng khách trên tuyến Hà Nội - Moscow lên hơn 10 lần.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Việt Nam Airlines đã giữ vững được đường bay kết nối Việt Nam và Nga suốt 26 năm qua, trong đó có 15 năm bằng đường bay trực tiếp, với những máy bay hiện đại và phi công tài năng. Nhờ đó, hãng đã có uy tín không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới và có những đóng góp trực tiếp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Năm ngoái, trong hơn 600.000 khách du lịch Nga đến Việt Nam, phần lớn đi bằng máy bay của Vietnam Airlines. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong Năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam với hơn 200 hoạt động ở hai nước. Đây chính là thời cơ đối với Vietnam Airlines để có thể đóng góp nhiều hơn cho du lịch và tăng cường kết nối hai nước trên tinh thần chất lượng, cạnh tranh, an toàn.

Thủ tướng đề nghị nhà chức trách hàng không Nga và sân bay Sheremetyevo tạo điều kiện tốt nhất về sân đỗ và giờ hạ cánh để Vietnam Airlines tăng cường kết nối giữa hai nước bằng đường hàng không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước