Kỷ niệm 70 ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ tại Hà Nội

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 16/08/2017 13:44 GMT+7

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish phát biểu tại lễ kỷ niệm.

VTV.vn - Ngày 15/8, ĐSQ Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947 – 15/8/2017).

Tới dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ tổ chức tại Hà Nội có đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; đồng chí Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, bộ ngành.

Kỷ niệm 70 ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish đã khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đại sứ Parvathaneni Harish cho biết, mối quan hệ của hai nước trong lĩnh vực hợp tác an ninh-quốc phòng, quan hệ kinh tế, hợp tác khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo, hợp tác văn hóa đều đang phát triển tốt đẹp.

"Trong chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Narenda Modi năm 2016 tới Việt Nam, hai nước đã nâng tầm mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã nhất trí một Kế hoạch hành động tạo nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện này.

Cũng trong năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tới thăm làm việc tại Ấn Độ cũng như chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn hồi đầu năm nay… đã tăng cường mối quan hệ hai nước trên nhiều phương diện", Đại sứ Parvathaneni Harish nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Parvathaneni Harish, năm 2017 là năm Hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Ấn Độ.

Đại sứ Parvathaneni Harish cũng cho hay, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước cũng là một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ hai quốc gia. Tại Việt Nam, ĐSQ Ấn Độ đã tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Yoga thu hút hàng nghìn người dân Việt Nam tham dự và biểu diễn. Các hoạt động lễ hội ẩm thực, triển lãm tranh, các buổi biểu diễn nghệ thuật… đã diễn ra và nhận được sự hưởng ứng từ phía người dân Việt Nam.

Kỷ niệm 70 ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947 – 15/8/2017), ngày 15/8/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ấn Độ Sushma Swaraj.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước