Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950

Thanh Tòng (CTV từ Pháp)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:06 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm ảnh về người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 vừa khai mạc tại trụ sở Hội người Việt Nam ở Pháp, phố Le Petit Musc, Quận 4, thủ đô Paris.

Nhờ việc sưu tập công phu của ông Francois Triệu và sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên nhiếp ảnh tài ba, hàng trăm bức ảnh đen trắng với nhiều kích cỡ khác nhau, phản ánh cuộc sống, sinh hoạt của người Việt trên đất Pháp qua ba giai đoạn lịch sử: Từ 1920 đến cuối những năm 1930; cuối 1930 đến 1945; và từ 1945 đến những năm 1950.

Ông Francois Triệu sinh năm 1941 trong một gia đình Việt sinh sống tại Paris, ông công tác trong ngành Kiểm toán và Xã hội học. Với niềm đam mê nhiếp ảnh, ông đã sưu tầm các bức ảnh về người Việt, đa số lấy từ bộ sưu tập ảnh của gia đình, tích lũy từ khi cha mẹ ông tới Pháp vào năm 1919, ngoài ra ông còn nghiên cứu và sưu tầm tại các trung tâm lưu trữ của Pháp.

Theo thống kê, có tới 100.000 binh lính người Việt tham gia vào Thế chiến thứ nhất và 28.000 người tham gia vào Thế chiến thứ hai. Bên cạnh đó, hiện cũng có rất ít nghiên cứu về người Việt Nam khác đã đến Pháp theo diện cá nhân trong khoảng những năm 1920-1950 của thế kỷ trước.

Người Việt tại Mỹ nhìn nhận các chính sách của Tổng thống đắc cử Người Việt tại Mỹ nhìn nhận các chính sách của Tổng thống đắc cử Gia tăng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam Gia tăng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam Cộng đồng người Việt ở Ukraine chung tay ủng hộ miền Trung Cộng đồng người Việt ở Ukraine chung tay ủng hộ miền Trung

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

người Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước