Lần đầu Việt Nam cử tàu hải quân dự LIMA

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/03/2017 21:52 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam cử tàu Hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng tham dự Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi, Malaysia (LIMA 2017).

Trong số các loại vũ khí được trưng bày tại triển lãm có máy bay không người lái và tàu ngầm tự hành. Đây là các sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu tại LIMA. Ngoài ra, 7 quốc gia đã cử các phi đội máy bay đến dự. Trong đó, các phi đội máy bay thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia đã trình diễn bay theo đội hình tấn công không đối không và không đối đất.

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự triển lãm nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác. Việc lần đầu tiên Việt Nam cử tàu hải quân tham dự triển lãm thể hiện rõ quyết tâm và quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong hội nhập và hợp tác quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực và trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước