Lễ đón Tết cổ truyền Bun Pi May 2560 tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 11:15 GMT+7

Các đại biểu tham dự Lễ buộc chỉ cổ tay - một trong những nghi lễ quan trọng trong mỗi dịp Tết cổ truyền của nhân dân các dân tộc Lào. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tối 7/4 tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bun Pi May 2560 (theo Phật lịch) của nhân dân các dân tộc Lào.

Sự kiện này có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các cán bộ lão thành quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam từng tham gia chiến đấu, công tác tại Lào; đông đảo lưu học sinh Lào đang công tác và học tập tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam cùng đất nước Lào anh em sẽ giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị truyền thống, đặc biệt là năm 2017 này, Việt Nam và Lào kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. 

Nhân dịp năm mới Bun Pi May, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc đất nước Lào ngày càng thịnh vượng, nhân dân Lào ngày càng hạnh phúc, góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

ĐSQ Việt Nam tại Venezuela tổ chức Tết cổ truyền dân tộc ĐSQ Việt Nam tại Venezuela tổ chức Tết cổ truyền dân tộc Gộp Tết tây với Tết cổ truyền: Sai lầm căn bản về hội nhập Gộp Tết tây với Tết cổ truyền: Sai lầm căn bản về hội nhập Tết cổ truyền Việt Nam trong mắt người nước ngoài Tết cổ truyền Việt Nam trong mắt người nước ngoài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước