Lễ thượng cờ 50 năm ASEAN

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/08/2017 12:15 GMT+7

Đúng 7h30, lá cờ ASEAN tung bay trước trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2017), sáng 8/8, Lễ thượng cờ ASEAN đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Đây là thời khắc quan trọng để Việt Nam và các nước thành viên ASEAN nhìn lại chặng đường phát triển đã qua và cùng nhau tiến bước vì tương lai chung của cộng đồng  trong thời gian tới. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập. Trong suốt 50 năm qua, ASEAN luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng Đông Nam Á trở thành một khu vực hòa bình, tự do và thịnh vượng.

Đến nay, ASEAN là một cộng đồng lớn với khoảng 630 triệu dân, tổng GDP gần 3.000 tỷ USD. Với mức tăng trưởng 4,7% năm ngoái, ASEAN hiện là động lực của nền kinh tế khu vực và đã trở thành một tổ chức có uy tín ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995 đến nay, Việt Nam luôn tham gia tích cực, chủ động tham gia xây dựng các định hướng lớn cho sự phát triển và đi đầu trong một số lĩnh vực hợp tác; đề xuất nhiều sáng kiến để duy trì môi trường an ninh, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Chặng đường nửa thế kỷ của ASEAN Chặng đường nửa thế kỷ của ASEAN

VTV.vn - Hôm nay (8/8) là ngày kỷ niệm tròn 50 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời. Chặng đường nửa thế kỷ qua ghi dấu những bước phát triển vượt bậc của ASEAN.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước