Ngoại giao nhân dân thúc đẩy quan hệ Việt - Nga

Nhật Linh, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 22:46 GMT+7

VTV.vn - Quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga đã trải qua gần 70 năm phát triển kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/1/1950.

Đóng góp tích cực vào quá trình phát triển này là các hoạt động ngoại giao nhân dân với vai trò quan trọng của Hội hữu nghị hai nước. 

Một hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Vai trò của ngoại giao nhân dân trong sự phát triển quan hệ Nga - Việt" vừa được tổ chức tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, trong khuôn khổ các hoạt động của Năm chéo Việt - Nga 2019 - 2020.

Tại Hội thảo, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga, khẳng định: Bất chấp những biến động trên thế giới và khu vực, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga vẫn phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy truyền thống của Hội Hữu nghị Xô-Việt và Hội Hữu nghị Việt - Xô, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Việt - Nga đang phối hợp chặt chẽ, tạo nên sự tương tác hiệu quả để thực hiện mục tiêu chung - cùng gắn kết nhân dân hai nước.

Trong Năm chéo Việt - Nga  2019 - 2020, Hội hữu nghị hai nước đang triển khai các hoạt động thiết thực, nhằm lan tỏa sâu rộng tình cảm gắn kết trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ. Đây được xem là "sức mạnh mềm" tạo nên thành quả đối ngoại quốc gia.

Gần 70 năm Hội Hữu nghị Việt - Nga, hơn 60 năm Hội Hữu nghị Nga - Việt, hàng trăm, hàng nghìn hội viên tích cực đã đóng góp một phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước. Đó cũng là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Liên bang Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước