"Người Việt tại Đức nên tránh xa đám đông nếu không thực sự cần thiết"

Phương Dung (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 18:12 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Nhà báo, nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn - Chuyên gia về truyền thông và quản trị khủng hoảng tại Đại học Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức.

Tối 19/12 theo giờ địa phương, một chiếc xe tải cỡ lớn lao vào khu chợ Giáng sinh ở Thủ đô Berlin của Đức khiến 12 người thiệt mạng, 48 người bị thương. Cảnh sát Đức đã khẳng định vụ việc này là tấn công khủng bố.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong một tuyên bố, IS cho biết chiến binh của lực lượng này đã đáp lại lời kêu gọi của IS tấn công những nước nằm trong liên minh chống khủng bố. Hiện chưa thể kiểm chứng được tính xác thực của tuyên bố trên, vì IS thường lên tiếng nhận trách nhiệm sau khi các vụ tấn công khủng bố xảy ra.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành theo nhiều hướng khác nhau. Tối 20/12, cảnh sát Đức cho biết đã bắt nhầm người và trả tự do cho người Pakistan, 23 tuổi, bị bắt sau vụ khủng bố. Thủ phạm vụ khủng bố hiện vẫn đang lẩn trốn.

Để hiểu rõ hơn về tình hình tại CHLB Đức sau vụ khủng bố và các biện pháp phòng tránh cơ bản các rủi ro cho cộng đồng người Việt tại đây - nơi hiện có tới hơn 130.000 người Việt sinh sống, lao động và học tập, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với Nhà báo, nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn - Chuyên gia về truyền thông và quản trị khủng hoảng tại Đại học Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước