Người xưa đọc sách như thế nào?

Thùy Dương (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Sách là kho tàng lưu giữ khối kiến thức khổng lồ của nhân loại, tuy sách không chỉ là phương tiện duy nhất để con người giải trí, nhưng sách sẽ mãi là người bạn.

Từ năm 2014, Việt Nam chính thức lấy ngày 21/4 là Ngày Sách. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi năm Ngày Sách được tổ chức với rất nhiều hoạt động nhằm khơi gợi niềm đam mê đọc sách trong mỗi người, cho thấy sách luôn luôn là một tài sản tri thức quý giá của nhân loại, dạy chúng ta biết sống và biết hy sinh.

Chính vì vậy, đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, để có được 1 cuốn sách là điều quá dễ, thế nhưng có một thời mà để có được một cuốn sách, được tiếp cận với nguồn tri thức quý giá từ sách là điều không hề đơn giản.

Vậy người xưa đọc sách như thế nào, có khác gì với ngày nay. Dưới đây là những chia sẻ của nhà văn hóa Hữu Ngọc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

đọc sách

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước