Nhìn lại mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – CHLB Đức

Thu Hiền - Thành Duy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 05/07/2017 09:49 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2009 đến nay, nhiều chương trình hỗ trợ ODA của Đức đã được triển khai thông qua Cơ quan hợp tác phát triển Đức, GIZ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg từ ngày 5 đến ngày 8/7/2017.

Tiếp theo chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại CLHB Đức vào tháng 11/2015, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nối các hoạt động trao đổi cấp cao nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới với thế mạnh về công nghệ, vốn và kỹ năng quản lý, Đức có rất nhiều lĩnh vực mà Việt Nam mong muốn hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Mời quý vị khán giả cùng nhìn lại một số nét nổi bật trong quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước