Nhu cầu học tiếng Việt của người Nga

Hồng Hoa - Phương Thảo (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 01/05/2018 22:29 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, tiếng Việt được giảng dạy nhiều hơn tại các trường đại học Nga ở Moscow, Sankt-Peterburg và Vladivostok.

Hợp tác giáo dục đào tạo giữa Nga và Việt Nam đang tiến triển tốt, năm 2018, Nga cấp cho Việt Nam 958 suất học bổng. Tiếng Nga được xem là công cụ cho phát triển quan hệ chiến lược toàn diện Việt-Nga. Ở chiều ngược lại, tiếng Việt cũng được dạy nhiều hơn tại các trường đại học Nga ở Moscow, Sankt-Peterburg, Vladivostok.

Phía Nga nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ chuyên gia biết tiếng Việt trong bối cảnh hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và việc Việt Nam gia nhập khu vực mậu dịch tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Mời quý vị khán giả tới với một giờ học tiếng Việt tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, Liên bang Nga.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước