Những kỷ niệm đẹp của du học sinh Lào tại Việt Nam

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 20/11/2017 09:24 GMT+7

VTV.vn - Đối với các thế hệ học sinh Lào đã từng học tập tại trường Hữu Nghị T78, được làm quen với các thầy cô người Việt Nam là những kỷ niệm giàu cảm xúc và đẹp đẽ nhất.

Nhiều năm qua, trường Hữu Nghị T78, tiền thân là trường Văn hóa Quân đội "T399" đã đào tạo văn hóa các bậc học cấp II, cấp III cho sinh viên Lào và học sinh dân tộc thiểu số Việt Nam. Từ năm 1958 đến nay, trường đã đào tạo tiếng Việt cho hơn 21.000 du học sinh Lào.

Trường Hữu Nghị T78 là một ngôi trường có bề dày 60 năm trong việc nhận và đào tạo các du học sinh Lào học tập tại Việt Nam. Tình cảm gắn bó giữa các thầy cô giáo Việt Nam và học sinh Lào là một yếu tố quan trọng trong việc gia tăng sự hiểu biết giữa hai dân tộc, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước Việt-Lào.

Lào trao huân chương độc lập cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Lào trao huân chương độc lập cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước