Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội kiến các nhà lãnh đạo Chile

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 18:43 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Biên bản phiên họp lần thứ III Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam – Chile. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trong hai ngày 5 và 6/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm Chile và có nhiều cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Chile nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tới thăm và dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Thủ đô Santiago, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cảm ơn nhân dân Chile luôn gìn giữ Tượng đài và công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Nhắc lại chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Salvador Allende tới Việt Nam năm 1969, Phó Thủ tướng khẳng định chuyến thăm đã mang đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm đoàn kết, nguồn cổ vũ tinh thần to lớn. Những biểu tượng của tình hữu nghị này là tài sản quý báu cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Chile.

Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Chile Carlos Montes và gặp Nhóm nghị sỹ hữu nghị Chile - Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn Quốc hội Chile sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đồng thời mong cơ quan lập pháp hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Chủ tịch Thượng viện Carlos Montes đánh giá cao chuyến thăm Chile của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và khẳng định Quốc hội Chile mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ và cho biết Chủ tịch Hạ viện Chile sẽ sớm thăm Việt Nam.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Roberto Ampuero, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chile là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy mối Quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư. Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Roberto Ampuero cũng trao đổi về vấn đề tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Phó Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Chile Sebastián Pinera và lời mời Tổng thống sang thăm Việt Nam.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Felipe Larrain, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính vĩ mô và hoàn thiện các khung pháp lý tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường ở hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Trước khi kết thúc chuyến thăm Chile, Phát biểu tại Diễn đàn Thương mại - Đầu tư giữa hai nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mạnh dạn khai thác các cơ hội, đặc biệt là cơ hội từ Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương đang được quốc hội hai bên xem xét phê chuẩn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp một số doanh nghiệp Chile quan tâm thị trường Việt Nam và chứng kiến lễ ký Biên bản của Phiên họp lần thứ III Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam - Chile.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước