Phụ nữ khởi nghiệp cần có mô hình kinh doanh sáng tạo và đột phá

Danh Nghĩa - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 23/05/2018 10:31 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của diễn giả Trương Lý Hoàng Phi trong sự kiện "Women’s Business Day" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng vào hoạt động kinh tế quốc tế, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn và tạo điều kiện để phụ nữ vận dụng, phát huy hết tài năngtrong qua trình khởi nghiệp, kinh doanh; từ đó đóng góp xứng đáng cho xã hội và làm giàu cho bản thân… Tuy vậy, sự tham gia vào cộng đồng khởi nghiệp của phụ nữ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung vẫn chưa thể phát triển bằng nam giới. Sáng 21/5, sự kiện "Women’s Business Day" đã được tổ chức tại Việt Nam.

"Lựa chọn thái độ của bạn" là chủ đề mà diễn giả Trương Lý Hoàng Phi trình bày trong sự kiện "Women’s Business Day". Từ chính những trải nghiệm của mình, diễn giả cho rằng, đối với phụ nữ khởi nghiệp, điều quan trọng nhất là phải có thái độ tiếp cận vấn đề đúng đắn. Và đặc biệt, phụ nữ khởi nghiệp cần có một mô hình kinh doanh sáng tạo và đột phá hơn.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Diễn giả sự kiện "Women’s Business Day", Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) phát biểu: "Tôi đến diễn đàn này để chia sẻ góc nhìn của mình về những nhà sáng lập doanh nghiệp là nữ . Tôi nghĩ rằng phụ nữ trong quá trình kinh doanh vẫn còn có suy nghĩ phải hy sinh một cái gì đó, nhưng theo tôi họ hoàn toàn có thể hài hòa được giữa công việc và cuộc sống".

Sự kiện đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham dự. Trong số này, đa phần là những phụ nữ đã có mô hình kinh doanh của bản thân, họ đến sự kiện với mong muốn được truyền cảm hứng và tìm kiếm đối tác.

Không chỉ ở Việt Nam, phong trào khởi nghiệp ở nữ giới cũng đang rất phát triển trên thế giới. Sự có mặt của những diễn giả nữ đến từ các quốc gia đã mang tới những câu chuyện về thành công và cả cách vượt qua thất bại.

Chị Kaythari Kyaw - Diễn giả sự kiện "Women’s Business Day" nói: "Đôi khi phụ nữ hay bị rào cản bởi suy nghĩ không thể làm tốt công việc kinh doanh bằng nam giới. Phụ nữ cần hiểu được bản thân mình giỏi trong lĩnh vực nào, hãy nghĩ bản thân mình như một người phụ nữ mạnh mẽ và làm được mọi điều, điều đó có thể thay đổi cuộc sống của bạn".

Việt Nam hiện nay đang có trên dưới 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có một bộ phận đứng đầu là phụ nữ. Rất nhiều người đã thành công trong công việc kinh doanh và là nguồn cảm hứng cho không chỉ phụ nữ, mà cả nam giới trong quá trình khởi nghiệp vốn phải đối mặt với nhiều thử thách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Từ khóa:

phụ nữ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước