Rộn ràng Tết Việt 2018 tại Hoàng thành Thăng Long

Thế Dũng - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Múa tứ linh, nặn tò he, tự trang trí các tấm thiệp chúng mừng năm mới… là những trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị và có phần mới mẻ với các em nhỏ.

Lý Bá Khôi - Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội nói: "Ấn tượng nhất của cháu có lẽ là hoạt động làm bánh chưng và nặn tò he, mặc dù cháu chưa bao giờ làm. Khi tham gia hoạt động này cháu cũng biết được là Tết ngày xưa người ta làm như thế nào".

Đến với không gian Tết Việt tại Hoàng thành Thăng Long, bên cạnh những hoạt động trải nghiệm, các em nhỏ cũng được giới thiệu và tìm hiểu về những hình ảnh gần gũi gắn với Tết cổ truyền như Táo Quân, dựng nêu, pháo Tết; phong tục thờ cúng tổ tiên, trang trí hoa, đào quất, xông nhà, mừng tuổi, du Xuân, xin chữ đầu Xuân.

Sau tuần lễ tổ chức hoạt động cho các em thiếu nhi, trong dịp Tết Nguyên đán, tại Hoàng thành Thăng Long còn diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa truyền thống như Lễ cúng ông Công, ông Táo, dựng cây nêu, lễ dâng hương khai Xuân với nhiều nghi lễ truyền thống và biểu diễn văn nghệ, múa rối nước, võ thuật cổ truyền phục vụ khách du Xuân.

Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 2/2/2018 (tức ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Tết Việt Nam trong mắt hot Youtuber Cee Jay Tết Việt Nam trong mắt hot Youtuber Cee Jay

VTV.vn - Cee Jay - Hot Youtuber tại Việt Nam - rất thích bánh chưng, hoa đào, cây quất và phong tục lì xì của Tết Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Tết Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước