Sức sống mới của hát Xoan trên đất Tổ

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 05/02/2018 09:11 GMT+7

VTV.vn - Đến với đất Tổ Phú Thọ, du khách có thể cảm nhận hát Xoan đang ngày càng lan tỏa giá trị trong cộng đồng từ những phường Xoan gốc, CLB yêu Xoan đến các trường học.

Hát Xoan đã thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ghi dấu nỗ lực của cả cộng đồng giúp khôi phục lối hát thờ Vua có lịch sử hàng ngàn năm.

Đến với Phú Thọ dịp đầu xuân mới, các nghệ nhân cao niên là những người phấn khởi nhất, vui sướng và hạnh phúc nhất. Không có họ, hát Xoan sẽ không có sức sống mới như hôm nay.

Chỉ có 13 câu lạc bộ khi hát Xoan trở thành di sản cần bảo vệ khẩn cấp, và nay con số này gần gấp ba với hàng nghìn thành viên yêu Xoan. Hơn 300 di tích liên quan đến hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tôn tạo, trở thành không gian diễn xướng cho các phường Xoan kết nghĩa và trao truyền giá trị, đưa hát Xoan lan tỏa trong đời sống từ nếp nhà, trường học, đến các liên hoan, chương trình nghệ thuật, đó là nỗ lực của cả cộng đồng, đáp ứng khuyến nghị của UNESCO.

Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh 'Hát Xoan Phú Thọ' là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh "Hát Xoan Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Ngày 3/2, Phú Thọ đón bằng công nhận hát Xoan của UNESCO Ngày 3/2, Phú Thọ đón bằng công nhận hát Xoan của UNESCO Hát Xoan - Bảo tồn và tìm hướng phát huy giá trị Hát Xoan - Bảo tồn và tìm hướng phát huy giá trị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

hát xoan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước