Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 19:49 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Tea Banh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng năm 2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 27 đến 29/12, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Ngô Xuân Lịch đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Samdech Hun Sen; và hội đàm với Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định, luôn coi trọng, gìn giữ và làm sâu sắc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển. Thủ tướng Hun Sen đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các dự án tu bổ và tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đẩy nhanh tiến độ việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Hai bên nhất trí tập trung đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống giữa hai quân đội và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Tea Banh đã ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng năm 2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập và Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Phnom Penh; tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Nhân dịp sang thăm Campuchia, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có buổi làm việc với Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath cùng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng hai nước. Hai bên cũng đã ký Kế hoạch hợp tác trong năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước