Tăng cường hợp tác văn hóa - giáo dục Việt Nam - EAEU

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 15:07 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, LB Nga cấp cho Việt Nam 958 suất học bổng, tiếng Nga dần trở lại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, tiếng Việt cũng được dạy nhiều hơn tại các trường đại học Nga.

Các chuyên gia cho rằng, website Asia Vietnam là kênh thông tin hữu ích về Việt Nam cho các doanh nghiệp Việt Nam – Liên minh Á-Âu nói chung, Nga và cả Việt Nam nói riêng. Việc xây dựng nhiều website bằng tiếng Nga về Việt Nam dành cho các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu và bằng tiếng Việt về Liên minh Kinh tế Á-Âu cho người Việt Nam là rất cần thiết. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chiến lược trong giáo dục đào tạo hai bên.

Tại Việt Nam, việc đưa thông tin, văn học và sách báo Nga tới gần hơn với độc giả Việt Nam là một trong những hoạt động hai nước đang tích cực triển khai trong thời gian gần đây, như mở phòng đọc văn hóa Nga, khai trương Trung tâm truy cập từ xa Thư viện Tổng thống Nga tại Hà Nội.

Theo các nhà Việt Nam học và Nga học hai nước, để hợp tác kinh tế Việt Nam – Liên bang Nga nói riêng, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung hiệu quả hơn, mang lại lợi ích nhiều hơn, cần tăng cường thời lượng trên truyền hình, báo chí hai nước về văn hóa, đất nước, con người, về thị trường Nga và Việt Nam, cũng như tăng cường việc dịch ra tiếng Việt và tiếng Nga sách văn học, kinh tế, xã hội phản ánh đời sống đương đại ở hai nước.

Nga - Việt thúc đẩy hợp tác văn hóa Nga - Việt thúc đẩy hợp tác văn hóa

VTV.vn - Một cuộc tọa đàm bàn tròn với chủ đề "Hợp tác văn hóa Việt - Nga: Thực trạng và triển vọng" đã được tổ chức tại Liên bang Nga ngày 20/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước