Tăng cường quan hệ Việt Nam - Australia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/04/2018 23:22 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (26/4), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nguồn vốn ODA của Australia dành cho Việt Nam; đặc biệt, công trình cầu Cao Lãnh do Australia tài trợ sẽ hoàn thành đúng tiến độ, và hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Julie Bishop sẽ đến dự lễ khánh thành trong tháng 5 năm nay, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop khẳng định: Việt Nam là một trong các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Australia; đề nghị hai bên phối hợp xúc tiến các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lần đầu tiên như đã thỏa thuận.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thống đốc bang New Southh Wales David Hurley, Phó Chủ tịch nước cho rằng với tiềm lực công nghiệp, nông nghiệp, tài chính và dịch vụ hàng đầu thế giới, New Southh Wales sẽ trở thành địa phương đi đầu trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Vào tối 25/4, ngay sau khi đến thành phố Sydney, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt nam và gặp gỡ đại diện bà con Việt kiều tại đây.

Thúc đẩy đầu tư của Australia vào Việt Nam Thúc đẩy đầu tư của Australia vào Việt Nam

VTV.vn - Tiếp tục các hoạt động tại Australia, hôm nay (25/4), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp một số công ty Australia đang quan tâm đầu tư tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước