Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 6

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 19:38 GMT+7

Quang cảnh buổi tham vấn (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 25/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith tiến hành Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

Hai bộ trưởng đánh giá hợp tác an ninh, quốc phòng hai nước tiếp tục được tăng cường, tăng trưởng thương mại ước đạt khoảng 1,2 tỷ USD, vượt mục tiêu hai Chính phủ đề ra; các dự án trọng điểm tiếp tục được thúc đẩy, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm bản lề quan trọng đối với cả hai nước, hai Bộ trưởng nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trước mắt là Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vào tháng 1/2020.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới cần nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc Tham vấn; đa dạng hóa, đổi mới các hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị của hai Bộ Ngoại giao.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; chủ động và tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường ở tất cả các kênh và các cấp.

Ngay sau buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã ký Chương trình Hành động hợp tác về thúc đẩy hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020-2025.

Trao quốc tịch Việt Nam cho công dân Lào Trao quốc tịch Việt Nam cho công dân Lào

VTV.vn - Tại xã biên giới Đắk Tôi, huyện Nam Giang, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố và trao Quyết định về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với các trường hợp người Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước