Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: EU là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:16 GMT+7

Thủ tướng khẳng định EU là đối tác hàng đầu của Việt Nam. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hiện EU là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Chiều tối 9/7, tại buổi tiếp Liên minh doanh nghiệp ASEAN - châu  Âu, nhân chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hiện EU là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, nhưng với Hiệp định thương mại tự do song phương chuẩn bị được ký chính thức, nhiều cơ hội lớn đang mở ra đối với doanh nghiệp hai nước. 

Vì thế, Thủ tướng đề nghị Liên minh doanh nghiệp châu Âu - ASEAN thúc đẩy các doanh nghiệp của EU nắm lấy cơ hội này để kịp thời đầu tư vào Việt Nam. Về phần mình, Chính phủ sẽ lắng nghe để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh tốt hơn, nhất là để thu hút các nhà đầu tư EU vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng tái tạo và giáo dục đào tạo. Thủ tướng đề nghị Liên minh doanh nghiệp châu Âu - ASEM chuyển thông điệp này của Thủ tướng tới các nhà doanh nghiệp EU. 

Trả lời kiến nghị của Tập đoàn Zuellig Pharma về sửa đổi điều 91 mục 10 về các cơ sở được quyền nhập khẩu nhưng không được phân phối thuốc trong Nghị định 54 quy định và biện pháp thi hành Luật dược, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Văn phòng Chính phủ làm việc với Bộ trưởng Y tế xem lại quy định này và quan điểm của Thủ tướng là ủng hộ việc duy trì hệ thống phân phối thuốc theo chuỗi giá trị, đồng thời khẳng định quy định nào không phù hợp thì sẽ phải sửa ngay, vì Việt Nam đang tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư từ châu Âu, những doanh nghiệp có tiêu chuẩn, công nghệ cao và không có tiêu cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước