Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm thành phố Rotterdam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/07/2017 19:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 11/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm thành phố Rotterdam và làm việc với Thị trưởng Ahmed Aboutaleb.

* Thị trưởng Ahmed Aboutaleb khẳng định với bề dày kinh nghiệm và thành công, Rotterdam có thể hỗ trợ các thành phố lớn của Việt Nam về quy hoạch, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng cảng, đào tạo hàng hải, dịch vụ logistics, đối phó với triều cường và ngập lụt đô thị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thị trưởng Rotterdam khuyến khích doanh nghiệp của mình hiện diện ngày càng nhiều hơn ở Việt Nam, đặc biệt trong việc hỗ trợ chống sạt lở, chống xâm nhập mặn và nước biển dâng ở miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Thị trưởng Ahmed Aboutaleb khẳng định Rotterdam luôn sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM đối phó với các thách thức của biến đổi khí hậu, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương khác của Việt Nam và sẽ khuyến khích các doanh nghiệp của thành phố sang Việt Nam đầu tư và kinh doanh.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cảng Rotterdam, một trong những cảng biển lớn nhất châu Âu, mỗi năm bốc xếp tới 460 triệu tấn hàng hóa và là trung tâm trung chuyển hàng hóa cho nửa tỷ người dân châu Âu. Cảng này hoạt động theo mô hình, cơ sở hạ tầng thuộc nhà nước, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ quản lý, điều hành và cho thuê lại hạ tầng. Công ty không niêm yết trên thị trường chứng khoán mà 70% vốn là của chính quyền thành phố và 30% là của Chính phủ Hà Lan. Lãnh đạo Cảng Rotterdam bày tỏ sẵn sàng cùng hợp tác và kinh doanh với các đối tác Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, quản lý và điều hành cảng biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước