Thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia Pháp ngữ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 13:08 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội nghị. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hôm qua (12/10), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17 tổ chức tại Yerevan, Armenia.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ thế giới nói chung và không gian Pháp ngữ nói riêng đang đứng trước nhiều thách thách toàn cầu, khu vực, liên khu vực mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình giải quyết. Phó Thủ tướng đề nghị các quốc gia khối Pháp ngữ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu và có cách tiếp cận tổng thể trên tất cả các vấn đề nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết hiệu quả nguồn gốc sâu xa của khủng hoảng và bất ổn như bất bình đẳng, nghèo đói, kém phát triển, tiếp tục củng cố các cơ chế hiện có về phòng ngừa xung đột và giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tại hội nghị Phó Thủ tướng cũng cho biết hiện Việt Nam đã được nhóm châu Á - Thái Bình Dương thống nhất đề cử làm ứng cử viên duy nhất của nhóm làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đề nghị các nước Pháp ngữ ủng hộ Việt Nam vào vị trí này.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo một số nước tham dự hội nghị. Tại cuộc tiếp xúc với Tổng thống Pháp Emanuel Macron, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian vừa qua và nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy tin cậy chính trị trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược.

* Tại các cuộc hội kiến với Tổng thống Armenia Armen Sarkissian và Thủ tướng Armenia Nikol Pachinian, Phó Thủ tướng chúc mừng Armenia tổ chức thành công Hội nghị Pháp Ngữ lần thứ 17, qua đó nâng cao vai trò và uy tín quốc tế của Armenia; đề nghị hai bên thúc đẩy quan hệ về chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học, trao đổi văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân.

* Bên lề hội nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Madagascar Eloi Alphone Maxime; Bộ trưởng Ngoại giao Guinea Mamadi Toure Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon Mbella Mbella cùng trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước