Thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 17:09 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh đầu tư và thương mại với Việt Nam theo hướng công bằng.

Tối 30/5 theo giờ địa phương, phát biểu tại Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ, thành viên của Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh đầu tư và thương mại với Việt Nam theo hướng công bằng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là mối quan hệ đặc biệt vượt qua nhiều biến cố, thăng trầm trong lịch sử, ngày hôm nay 2 nước đang cùng nhau hướng đến tương lai hợp tác và phát triển tốt đẹp trên tinh thần hợp tác chân thành, hiểu biết lẫn nhau. Biểu hiện sinh động nhất là với kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 50 tỷ USD gấp 100 lần so với năm 1995. Đặc biệt, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam đã tăng 77% trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên đến trên 10 tỷ USD.

Thủ tướng cho rằng mặc dù Việt Nam đặc biệt coi trọng ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư với Hoa Kỳ và Việt Nam coi cộng đồng các doanh nghiệp Hoa Kỳ có vai trò quan trọng ở một đất nước có rất nhiều tiềm năng như Việt Nam. Tuy nhiên, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam còn khiêm tốn xếp thứ 9/116. Còn trong thương mại, năm ngoái Hoa Kỳ đã xuất khẩu nửa triệu tấn bông sang Việt Nam để sản xuất quần áo với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh cho Hoa Kỳ. Tương tự như vậy với ngô và đỗ tương năm ngoái, Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ 1 triệu tấn để sản xuất thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu tôm, cá tra sang Hoa Kỳ. Từ thực tế này, Thủ tướng đã đưa ra các giải pháp để thúc đẩy đầu tư và thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, kết quả từ 2 thập kỷ qua cho thấy không có bất cứ lý do gì ngăn cản được việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn và các doanh nghiệp hai nước đạt được nhiều thành công to lớn hơn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước