Triển lãm Môi trường ngoại giao châu Âu 2017 tại Hà Nội

Tuấn Minh - Thế Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 16/10/2017 10:21 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại cũng như việc phòng chống biến đổi khí hậu và đặc biệt hướng tới các gia đình trẻ.

Triển lãm bao gồm 20 gian hàng giới thiệu về các dự án được thực hiện bởi Liên minh châu Âu và các tổ chức hoạt động môi trường ở Việt Nam trong công tác phòng ngừa biến đổi khí hậu.

Đặc biệt nhất ở triển lãm lần này là gian hàng trưng bày các thiết bị chạy bằng năng lượng xanh. Rất nhiều những thiết bị này được sáng chế bởi các bạn trẻ với đam mê trong việc chế tạo các ứng dụng năng lượng tự nhiên.

Trong thời gian tới, Liên minh châu Âu sẽ đề nghị triển khai một dự án chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam với mục tiêu giúp đáp ứng nhu cầu về điện của những hộ nghèo ở Hà Nội. Dự án cũng sẽ giúp Bộ Công Thương thiết lập những chính sách mới để đảm bảo hiệu quả năng lượng tốt hơn và khuyến khích người dânsử dụng năng lượng tái tạo.

Đại học đầu tiên tại miền Trung sử dụng năng lượng xanh Đại học đầu tiên tại miền Trung sử dụng năng lượng xanh Công nghệ điện rác - Giải pháp mới cho nguồn năng lượng xanh Công nghệ điện rác - Giải pháp mới cho nguồn năng lượng xanh Năng lượng xanh chiếm gần 90 nguồn điện mới tại châu Âu Năng lượng xanh chiếm gần 90 nguồn điện mới tại châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước