Triển lãm "Tranh hoa đất Việt - Hàn"

Ngọc Bích - Thế Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm "Tranh hoa đất Việt - Hàn" vừa được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (Hà Nội).

Thoạt nhìn, bức tranh hoa làm bằng đất sét cũng giống như những tác phẩm hội họa khác, nhưng nhìn ở một góc nghiêng, những cánh hoa nổi lên sẽ khiến người xem phải ngạc nhiên.

27 tác phẩm tranh hoa đất được trưng bày là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nền tranh sơn dầu và hoa đất sét nhân tạo. Để có được những bức tranh hiệu ứng 3D, tác giả cùng các cộng sự đã trải qua 6 tháng làm việc tỉ mẩn.

“Sản phẩm hoa đất được khá nhiều nước trên thế giới làm như Hàn Quốc, họ dùng nguyên liệu đó để làm đồ chơi, mình áp dụng làm hoa. Quy trình làm một bông hoa đất trải qua từ 12 - 15 công đoạn, sau đó tạo cho tranh và hoa có sự ăn khớp về màu sắc và khung cảnh” - chị Nguyễn Thị Hương Thủy, tác giả triển lãm Tranh hoa đất Việt - Hàn, chia sẻ.

Những bức tranh hoa đất của tác giả Hương Thủy được giới thiệu tới công chúng lần đầu tiên và rất nhiều ý kiến cho rằng, thể loại tranh này có giá trị văn hóa và kinh tế cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước