Trường mầm non song ngữ đầu tiên cho người gốc Việt tại Seattle

Người Việt bốn phương-Chủ nhật, ngày 21/02/2016 06:00 GMT+7

Các bé ở trường Hoa Mai dùng bữa. Ảnh: Seattle Globalist.

VTV.vn - Trường mẫu giáo song ngữ Hoa Mai tại Seattle, Mỹ chỉ mới mở cửa được 2 tháng nhưng đây đã là ý tưởng được cộng đồng người Việt ấp ủ suốt 7 năm qua.

Theo ông James Hong, Giám đốc điều hành Hội Hữu nghị Việt Nam VFA, hầu hết các gia đình người Việt đều lo ngại rằng ngôn ngữ và văn hóa Việt sẽ mờ nhạt dần trong thế hệ con cháu của họ. Để thực hiện điều này, VFA đã hợp tác với tổ chức Các giải pháp chăm sóc trẻ em và Artspace tiến hành thành lập trường mầm non song ngữ đầu tiên dành cho người gốc Việt ở Seattle.

Trường sẽ dạy các bé học tiếng Việt vào sáng thứ Hai, Tư, Sáu trong khi các buổi chiều các bé được học tiếng Anh. Trong hai ngày (thứ Ba và thứ Năm), ngôn ngữ Anh - Việt sẽ được luân phiên xen kẽ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước