Việt Nam – CHLB Đức hợp tác trong phẫu thuật tim mạch

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 05/07/2017 10:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/7, tại Hà Nội, Giáo sư UTZ Kappert đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y học tim mạch giữa hai nước.

Giáo sư UTZ Kappert là một trong những bác sĩ tim mạch đầu ngành tại Đức, ông đã thực hiện hơn 4.500 ca phẫu thuật tim mạch, đồng thời tham gia giảng dạy và là tác giả của hàng trăm công trình nghiên cứu uy tín về tim mạch. Xuất phát từ tình cảm với người dân và đất nước Việt Nam, Giáo sư Kappert đã quyết định tới Việt Nam để hợp tác trong lĩnh vực tim mạch.

Giáo sư, Bác sĩ UTZ Kappert, Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch, bệnh viện Herzzentrum Dresden, CHLB Đức chia sẻ: "Với những kỹ thuật, máy móc hiện có, tôi thấy các bạn đã làm rất tốt rồi. Cuối năm nay tôi sẽ đưa 1 ê-kíp bác sĩ, kỹ thuật viên, gây mê, hồi sức sang Việt Nam để tiến hành hướng dẫn và mổ các ca bệnh nhân với kỹ thuật tiên tiến như mổ van hai lá hay bị suy tim nặng. Bệnh cạnh đó, tôi cũng đang hướng tới việc kết hợp đào tạo bác sĩ".

Phẫu thuật thành công ca chuyển gốc động mạch tim thứ 300 Phẫu thuật thành công ca chuyển gốc động mạch tim thứ 300 20 năm phát triển của phẫu thuật tim mạch Việt Nam 20 năm phát triển của phẫu thuật tim mạch Việt Nam Ứng dụng Google Glass trong phẫu thuật tim mạch Ứng dụng Google Glass trong phẫu thuật tim mạch

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước