Việt Nam gửi điện chia buồn vụ khủng bố ở Iran

Theo VOV-Thứ tư, ngày 20/02/2019 06:18 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: rferl.

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.

Được tin vụ khủng bố tại tỉnh Sistan-Baluchestan, Iran ngày 13/2 khiến nhiều binh lính và người dân Iran thiệt mạng và bị thương, ngày 19/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Javad Zarif.

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Iran, vụ đánh bom liều chết nhằm vào một chiếc xe buýt chở binh sĩ đang di chuyển trên đoạn đường nối 2 thành phố Zahedan và Khash – một khu vực có nhiều bất ổn gần biên giới với Pakistan, với các hoạt động buôn bán ma túy thường xuyên và cũng là nơi ẩn náu của các tay súng phiến quân.

Vụ đánh bom khiến ít nhất 27 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, 13 người khác bị thương. Nhóm phiến quân Hồi giáo theo dòng Sunni Jaish al Adl (tạm dịch là Đội quân Công lý) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước