Việt Nam – Mexico kỷ niệm 43 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

ĐSQ Việt Nam tại Mexico-Thứ ba, ngày 22/05/2018 14:48 GMT+7

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico chụp ảnh kỷ niệm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierre (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản)

VTV.vn - Ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Sự kiện có sự tham dự của gần 100 quan khách, đại diện Ngoại giao đoàn và doanh nghiệp sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoài Dương khẳng định, trải qua hơn bốn thập kỷ với nhiều thăng trầm của lịch sử, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đến văn hóa, giáo dục và y tế...

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương nhấn mạnh, Mexico là một trong số những nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh anh dũng, gian khổ vì nền độc lập và sự thống nhất hai miền Tổ quốc. Hàng triệu người yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mexico đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của Chính phủ và nhân dân Mexico.

Đại sứ nước ta bày tỏ vui mừng trước sự tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các bộ ngành, Quốc hội và địa phương. Đặc biệt, cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đã tạo động lực chính trị quan trọng để thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước, hướng tới thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác mới giữa hai nước.

Việt Nam và Mexico tiến hành khá thường xuyên và hiệu quả cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, bước đầu đưa vào hoạt động cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Văn hóa-Giáo dục. Hai bên duy trì phối hợp và hợp tác tốt tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, APEC, Diễn đàn Đông Á-Mỹ Latin (FEALAC), ASEAN - Liên minh Thái Bình Dương... Hai nước thường xuyên phối hợp ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc. Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin và Việt Nam là đối tác quan trọng thứ 7 của Mexico ở khu vực châu Á.

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Mexico đầu tư, kinh doanh ổn định lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam. Đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Mexico phát triển sâu rộng hơn nữa.

Thay mặt các quan khách, Tổng vụ trưởng Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mexico, Alfonso de María y Campos bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Mexico sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, quan hệ kinh tế, thương mại song phương sẽ được nâng lên một tầm cao mới thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam cũng tổ chức một không gian ảnh giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè sở tại và quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước