Việt Nam - Nga đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Duy Nghĩa, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách tư pháp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, vừa qua, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Tòa án Tối cáo Liên bang Nga và Cục Hỗ trợ Tư pháp Liên bang Nga.

Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách tư pháp. Để tiếp tục phát triển hợp tác có hiệu quả trong thời gian tới, Chánh án Nguyễn Hoà Bình đề nghị Liên bang Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo đội ngũ cán bộ tòa án, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử cũng như kinh nghiệm xây dựng hệ thống tiền lương, chế độ đãi ngộ trong ngành tư pháp để đảm bảo tính độc lập và ngăn ngừa tham nhũng trong ngành tư pháp.

Trong thời gian ở Nga, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đã đến làm việc với Tòa án tối cao tỉnh Moscow bàn về trao đổi đoàn, giúp đào tạo cán bộ cho Học viện Tòa án Việt Nam và các vấn để liên quan đến công tác tư pháp trong thời kỳ hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước