Vở kịch "Dã tràng" lần đầu tiên dự Liên hoan quốc tế

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 02/01/2018 11:00 GMT+7

VTV.vn - "Dã tràng" là câu chuyện ly kỳ về các con vật nhưng cũng mang đến những bài học sâu sắc về đạo lý, về những cám dỗ và lòng tham, những giá trị về lòng tin trong cuộc sống.

Nhận lời mời của Ban Tổ chức, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tham gia Liên hoan Sân khấu quốc tế Tuyền Châu (Trung Quốc) vào tháng 12 vừa qua với tác phẩm Dã tràng.

Đây là vở kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích đặc sắc về con cua nhỏ (dã tràng), được các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội trình diễn thành công dịp Trung thu vừa qua. Với sự diễn xuất tài tình của dàn diễn viên: NSƯT Công Lý, Ngọc Quỳnh, Thanh Hương, Quang Minh... cùng những đoạn tương tác ngẫu hứng đã làm cho câu chuyện trở nên sống động và hấp dẫn.

Nhà hát Kịch Hà Nội đã biểu diễn phục vụ khán giả trong hai đêm (13 và 15/12) tại hai sân khấu lớn nhất thành phố Tuyền Châu (Trung Quốc). Đây cũng là lần đầu tiên các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội mang vở kịch Dã tràng đi dự Liên hoan Sân khấu quốc tế.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự đón nhận của bạn bè quốc tế với vở kịch chuyển thể từ truyện cổ tích này, phóng viên VTV đã có buổi trò chuyện với NSND Tuấn Hải - đạo diễn của vở kịch.

Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước