Xây dựng năng lực đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực APEC

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 17:40 GMT+7

Hình ảnh tại hội thảo

VTV.vn - Chiều 19/8, tại TP.HCM, đã diễn ra Hội thảo xây dựng năng lực đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng trong khu vực APEC đang được đô thị hóa nhanh chóng.

Đây là hội thảo nhận được sự quan tâm của các nền kinh tế thành viên đang phát triển như Việt Nam khi có cơ hội tham khảo kinh nghiệm từ các nền kinh tế phát triển.

Theo đánh giá của các chuyên gia đô thị hóa, trong 3 thập kỷ qua, khu vực đô thị của Việt Nam đóng góp hơn một nửa tổng sản phẩm trong nước GDP. Tỷ lệ dân cư đô thị tăng nhanh từ mức 20% năm 1986 lên 34% năm 2015. Quá trình đô thị hóa của Việt Nam cũng theo quỹ đạo đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế của các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại hội thảo, Việt Nam và các nền kinh tế thành viên của APEC cần chuẩn bị nguồn nhân lực chứ không phải vốn để nâng cao đầu tư cơ sở hạ tầng. Bởi nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để áp dụng công nghệ ngày càng cao của thế giới. Biết tận dụng công nghệ này sẽ giúp các nền kinh tế thành viên APEC giảm thiểu sự tác động môi trường trong xây dựng, đem lại sự bền vững trước biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Quan trọng hơn, đây sẽ là nền tảng để các nền kinh tế thành viên của APEC cụ thể hóa thế nào là tiêu chuẩn chung về nâng cao đầu tư cơ sở hạ tầng. Từ đó, mới có thể kêu gọi được nguồn vốn quốc tế.

Sau hội thảo này, những nội dung được thảo luận sẽ làm nền tảng chuẩn bị cho cuộc họp diễn ra trong hai ngày (17 và 18/10/2017) tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước