Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bộ KH&CN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã có buổi làm việc với ông Maroun Kairouz, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhằm trao đổi về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và phát triển kinh tế số.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam xác định AI và công nghệ bán dẫn là hai lĩnh vực ưu tiên, đóng vai trò động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
Đánh giá cao chiến lược phát triển công nghệ của Việt Nam, ông Maroun Kairouz cho rằng với lợi thế về khả năng thích ứng và đổi mới công nghệ, Việt Nam có nhiều cơ hội vươn lên trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai. WEF cũng bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy ứng dụng AI vào lĩnh vực công nghiệp.
Chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chỉ ra ba vấn đề trọng tâm cần ưu tiên gồm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông và tối ưu hạ tầng tính toán, đặc biệt là năng lực GPU phục vụ phát triển AI.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông Maroun Kairouz Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Bộ KH&CN
Bộ trưởng cũng đề xuất WEF tăng cường hỗ trợ Việt Nam thông qua việc kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế để phát triển hệ sinh thái AI; nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời phối hợp chuẩn bị các hoạt động của Năm APEC 2027.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ sớm hoàn thiện Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa WEF và Chính phủ Việt Nam. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành khuôn khổ hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết, thúc đẩy phát triển AI, công nghệ bán dẫn và tạo động lực cho nền kinh tế số Việt Nam trong thời gian tới.
Bình luận (0)