Mở tài khoản chứng khoán qua ứng dụng VNeID
Trước đây, để mở một tài khoản chứng khoán, người dân phải khai nhiều thông tin, xác minh giấy tờ và thực hiện qua nhiều bước. Giờ đây, một phần quy trình này có thể được rút gọn ngay trên điện thoại nhờ ứng dụng VNeID. Khi những thông tin đã được xác thực có thể sử dụng lại thay vì khai báo nhiều lần, người dân không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn thuận tiện và an toàn hơn khi tiếp cận các dịch vụ tài chính.
Giờ đây, người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể sử dụng thông tin đã được xác thực trên VNeID để hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán. Thay vì phải khai lại nhiều trường thông tin hay trực tiếp đến điểm giao dịch làm thủ tục, người dùng có thể thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Việc tận dụng dữ liệu dân cư không chỉ giúp rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ, mà còn đưa những tiện ích tài chính đến gần hơn với người dân.
Ông Lê Công Hoan, Giám đốc Sản phẩm tài chính, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, cho biết: "Thứ nhất là an toàn hơn. Một tài khoản chứng khoán không chỉ đơn giản là nơi để đặt lệnh mà còn gắn liền với quyền về tài sản và quyền được giao dịch của nhà đầu tư. Khi danh tính được xác thực chính xác, các vấn đề liên quan đến mạo danh, giả mạo sẽ được giảm đáng kể. Thứ hai là sự thuận tiện. Đây sẽ là cơ sở để đơn giản hóa các thủ tục, nghiệp vụ. Khách hàng không cần phải đối chiếu, kê khai lặp đi lặp lại cùng một thông tin khi sử dụng, trải nghiệm các dịch vụ của công ty chứng khoán. Thứ ba là sự yên tâm về dữ liệu."
Thống kê của một công ty chứng khoán cho thấy, trên 70% số tài khoản giao dịch mở mới hiện nay đều được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID. Với thao tác đơn giản, người dân hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Điểm thuận tiện nhất khi mở tài khoản chứng khoán qua VNeID là người dân không cần thực hiện lại nhiều bước xác minh danh tính như trước.
Bà Lê Thị Thanh Tâm, Giám đốc Phát triển sản phẩm số, Công ty CP Chứng khoán SSI, cho rằng: "Để có thể kết hợp với dịch vụ VNeID, bản thân các doanh nghiệp, đơn vị phải có hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn và bảo đảm bảo mật toàn bộ dữ liệu của khách hàng theo quy chuẩn của Bộ Công an mới được kết nối dịch vụ. Vì vậy, khi SSI triển khai kết nối với Bộ Công an, công ty cũng sẽ tuân thủ các quy chuẩn này."
Không cần mang theo căn cước để chụp mặt trước, mặt sau; các thông tin định danh và sinh trắc học được hệ thống tự động đối chiếu với dữ liệu trên nền tảng định danh quốc gia. Nhờ đó, quá trình xác thực vừa nhanh hơn, vừa hạn chế sai sót khi nhập thông tin.
PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp, Học viện Tài chính, cho biết: "Khi thông qua ứng dụng VNeID, tất cả các lĩnh vực, các khâu sẽ được liên thông với nhau và đồng nhất hóa trên cơ sở dữ liệu".
Việc mở rộng VNeID sang lĩnh vực chứng khoán cho thấy dữ liệu dân cư đang ngày càng được khai thác để phục vụ trực tiếp những nhu cầu thiết thực của người dân. Khi một danh tính số có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ khác nhau, từ hành chính, ngân hàng đến đầu tư tài chính, người dân sẽ tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ và thuận tiện hơn trong các giao dịch hằng ngày.

Người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể sử dụng thông tin đã được xác thực trên VNeID để hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán.
Ứng dụng VneID có nhiều sự thay đổi
Lĩnh vực chứng khoán chỉ là một trong số những dịch vụ tiện ích đang được nhiều doanh nghiệp xác thực thông qua VNeID. Đây cũng chính là một trong những nội dung của Nghị định 320 có hiệu lực từ ngày 28/9 vừa qua. Vậy những quy định mới có những gì thay đổi và tác động ra sao cách người dân thực hiện các giao dịch và thủ tục hằng ngày?
Một thay đổi có phạm vi rất rộng là nhiều tài khoản trực tuyến sẽ phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Không chỉ ngân hàng hay chứng khoán mà còn có viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, vận tải và nhiều lĩnh vực khác. Với người dân, một danh tính đã được xác thực có thể sử dụng xuyên suốt nhiều dịch vụ. Với doanh nghiệp, đây là công cụ để biết chính xác hơn người đang giao dịch là ai, qua đó góp phần hạn chế tài khoản giả mạo và gian lận trên môi trường số.
Ông Nguyễn Bình Minh, Hội đồng Tư vấn cấp cao, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cho biết: "Không có nghĩa là loại bỏ những định danh mà người dùng đã khai báo với nền tảng, mà là bổ sung thêm một tính năng mới, vừa tiện ích, vừa bảo mật, an toàn và có độ xác thực cao, bởi đây là cấp định danh cao nhất - định danh công dân".
Nhiều loại giấy tờ của cá nhân và tổ chức có thể được tích hợp; những thông tin đã có và khai thác được trên VNeID thì người dân không phải xuất trình lại. Với những dịch vụ được cung cấp trên hệ thống, việc lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận thông báo kết quả cũng có thể thực hiện trực tuyến. Điều này cho thấy một thay đổi quan trọng trong tư duy chuyển đổi số đó là từng bước hướng tới một đầu mối số thuận tiện hơn cho các dịch vụ thiết yếu.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối, cho biết: "Khi thông tin được xác thực, thống nhất và dữ liệu giữa các cơ quan được kết nối, chia sẻ, các cơ quan quản lý sẽ thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin".
"Sau khi sáp nhập, tôi khá khó khăn trong việc tìm trụ sở hành chính để làm việc. Từ khi tích hợp giấy tờ, tôi thấy mọi việc đơn giản hơn. Tôi nghĩ trong tương lai sẽ còn có thêm nhiều dịch vụ khác", anh Trần Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
Ngoài ra, còn có nhiều sự thay đổi mà người dân cũng cần nên biết. Ví dụ như nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu và chi trả an sinh xã hội bằng cách tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính; tài khoản VNeID sẽ bị khóa nếu số điện thoại đăng ký không chính chủ; việc mở rộng định danh cũng sẽ phục vụ nhiều đối tượng hơn.
VneID hướng tới thành siêu ứng dụng

VneID hướng tới thành siêu ứng dụng.
Khi ngày càng nhiều giấy tờ và dịch vụ cùng hội tụ trên VNeID, vấn đề lúc này không chỉ là tích hợp được bao nhiêu tiện ích, mà là làm thế nào để tất cả những tiện ích ấy thực sự dễ dùng, an toàn và vận hành thông suốt. Bởi để VNeID trở thành một "siêu ứng dụng", phía sau một lần chạm đơn giản trên điện thoại sẽ cần cả một hệ thống dữ liệu, hạ tầng và sự phối hợp đồng bộ giữa các chủ thể trong xã hội.
Một chiếc điện thoại, giờ đây có thể thay cho cả một tập giấy tờ mang theo bên mình. Từ giao thông, y tế, bảo hiểm, thuế đến ngân hàng, tài chính và dịch vụ công - ngày càng nhiều tiện ích được kết nối với VNeID. Một ứng dụng, nhiều dịch vụ. Một lần định danh, nhiều lần sử dụng. Để những thủ tục thường ngày trở nên nhanh hơn và thuận tiện hơn.
Anh Lê Duy Hiếu, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: "Trước đây, thay vì phải mang theo nhiều giấy tờ như CCCD, BHYT, bằng lái xe, bây giờ tôi chỉ cần mang theo điện thoại và tích hợp tất cả giấy tờ trên đó. Tôi được biết thời gian tới, VNeID sẽ tích hợp thêm nhiều tiện ích phù hợp với các ngành nghề. Là người trẻ, tôi sẽ tích cực tìm hiểu, đọc hướng dẫn sử dụng để bắt kịp xu hướng và áp dụng vào công việc hiện tại".
Từ một ứng dụng để định danh, VNeID đang từng bước hướng tới một "siêu ứng dụng" phục vụ đời sống số. Một tài khoản, kết nối nhiều dịch vụ; một lần xác thực, sử dụng trong nhiều giao dịch. Nhưng điều này cũng đặt ra những vấn đề cần phải đảm bảo nền tảng hạ tầng công nghệ phải được đầu tư mạnh mẽ và khả năng bảo mật cao.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Không gian Số NetSpace, đánh giá: "Việc biến VNeID trở thành một siêu ứng dụng là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, bản thân ứng dụng VNeID phải bảo đảm hai yếu tố có phần mâu thuẫn nhưng đều cần thiết. Thứ nhất là bảo mật tối đa để bảo vệ dữ liệu của người dân. Thứ hai là tính dễ sử dụng, để bất kỳ người dân nào, kể cả người lớn tuổi, cũng có thể truy cập và sử dụng".
Bên cạnh đó, điều quan trọng không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Ông Nguyễn Bình Minh, Hội đồng Tư vấn cấp cao, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cho biết: "Tất nhiên, chúng ta cần có thời gian để các doanh nghiệp kịp chuyển đổi. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, đồng bộ. Khi xảy ra sự cố, xung đột hoặc việc tích hợp chưa nhuần nhuyễn, cần có biện pháp khắc phục kịp thời".
Với người dân, một "siêu ứng dụng" thực sự có ý nghĩa khi giúp bớt giấy tờ, bớt xếp hàng, bớt đi lại. Khi nhiều thủ tục có thể giải quyết ngay trên điện thoại, chuyển đổi số được đo bằng chính thời gian, công sức và chi phí mà người dân tiết kiệm được.
Có thể rồi sẽ đến lúc, người dân không còn phải nhớ mình cần mang giấy tờ gì, phải đến đâu hay khai thông tin nào để thực hiện một thủ tục. Bởi những dữ liệu cần thiết đã được kết nối và những dịch vụ cần thiết đã ở ngay trong tầm tay. Khi công nghệ biết cách phục vụ con người một cách tự nhiên và thuận tiện nhất, đó cũng là lúc một xã hội số thực sự thành hình.
Bình luận (0)