Vỡ đại tràng khi tự tháo thụt trị táo bón tại nhà

VTV.vn - Cụ bà 81 tuổi bị vỡ đại tràng sigma, viêm phúc mạc và sốc nhiễm trùng sau khi tự dùng dụng cụ bơm nước áp lực cao để thụt tháo trị táo bón.

Ảnh: Bệnh viện 19-8

Ảnh: Bệnh viện 19-8

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa cấp cứu một bệnh nhân nữ 81 tuổi trong tình trạng sốc nhiễm trùng - nhiễm độc do vỡ đại tràng sau tự thụt tháo tại nhà.

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh có thói quen tự thụt tháo nhiều lần trước đó để xử lý táo bón và không gặp vấn đề nên chủ quan. Trong lần này, khi bơm nước áp lực cao qua hậu môn, người bệnh đột ngột đau bụng dữ dội, bụng chướng cứng, vã mồ hôi và tụt huyết áp.

Kết quả chụp CT cho thấy người bệnh bị vỡ đại tràng sigma, dịch tiêu hóa và phân tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc toàn thể. Các bác sĩ kích hoạt quy trình báo động đỏ, khẩn trương phẫu thuật cắt đoạn đại tràng bị tổn thương, làm sạch ổ bụng và đưa đại tràng ra da làm hậu môn nhân tạo theo phương pháp Hartmann.

Theo các bác sĩ, tự thụt tháo bằng vòi xịt hoặc dụng cụ không chuyên dụng có thể gây tổn thương trực tiếp thành ruột. Việc bơm nước với áp lực cao cũng có thể làm tăng áp lực trong lòng đại tràng, đặc biệt nguy hiểm khi người bệnh có bệnh lý đại tràng hoặc ở người cao tuổi.

Khi đại tràng bị thủng, dịch tiêu hóa và vi khuẩn từ đường ruột có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng vòi xịt, ống dây hoặc dụng cụ tự chế để thụt tháo tại nhà. Người bị táo bón kéo dài nên được thăm khám để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Sau khi thụt tháo, nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, bụng chướng hoặc cứng, vã mồ hôi, chóng mặt, tụt huyết áp, sốt hoặc chảy máu hậu môn, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.