Vỡ đê ở Đồng Tháp, hàng chục hecta vườn cây ăn trái bị nước uy hiếp

Duy Anh, Đăng Nguyên, Đắc Chinh

23/10/2025 18:25 GMT+7

VTV.vn - Triều cường dâng cao khiến đoạn đê tại ô bao số 12, xã Bình Hàng Trung (Đồng Tháp) bị vỡ, nước tràn vào uy hiếp hàng chục hecta vườn cây ăn trái của người dân.

Những ngày qua, triều cường dâng cao liên tiếp gây áp lực lên hệ thống đê bao tại nhiều vùng trũng thấp của tỉnh Đồng Tháp. Tại xã Bình Hàng Trung, một đoạn đê ở ô bao số 12 đã bị vỡ nước tràn vào uy hiếp hàng chục ha vườn cây ăn trái.

Những ngày qua, máy bơm liên tục hoạt động ở khắp các mảnh vườn ở ô bao số 12, ấp 3, xã Bình Hàng Trung. Hiện tại ô bao này có khoảng 60 hecta, trong đó 20 hecta là vườn cây ăn trái. Trên đoạn đê dài khoảng 200 mét, nhiều nơi bị vỡ. Nước lớn tràn vào, dâng cao mất kiểm soát, uy hiếp các vườn cây ăn trái.

Trước phản ánh về ô bao số 12 đang bị vỡ, xã đã huy động lực lượng dân quân, các đoàn thể cùng người dân tại chỗ gia cố, che chắn tạm thời bằng bao đất, bạt nylon và phương tiện cơ giới, nhằm hạn chế thiệt hại cho vườn cây.

Triều cường vẫn còn tiếp tục lên trong những ngày tới. Dù đã chủ động ứng phó, ô bao số 12 và nhiều tuyến đê khác ở xã Bình Hàng Trung vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Bảo vệ vườn cây, ổn định sản xuất trong lúc này là việc làm cần được tập trung để mùa nước nổi không còn là nỗi lo thường trực của nhà vườn.

Còn tại tỉnh Gia Lai, đoạn sông Ayun chảy qua địa bàn xã Ayun đã và đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân nhiều năm qua. Mưa lũ kéo theo tình trạng sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hàng chục hecta đất sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng nghìn hộ dân nơi đây.

Theo thống kê, khu vực sạt lở của sông A Yun qua địa bàn xã A Yun kéo dài khoảng 17 km. Nhiều đoạn bị xói lở mạnh, ăn sâu vào đất sản xuất của người dân. Ước tính có đến hơn 50 ha đất nông nghiệp hai bên bờ sông bị vùi lấp, xói lở. Chỉ riêng xã A Yun, dòng sông này đã tác động đến hơn một nghìn hộ dân bị thiếu nước sản xuất do tình trạng bồi lắng. Sạt lở cũng đã cuốn trôi đất sản xuất của 200 hộ dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.