Mùa thu này, khán giả Hà Nội sẽ có cơ hội trải nghiệm Ngọc Thủ (The Gem), một tác phẩm sân khấu đầy cuốn hút, khám phá những góc cạnh khác nhau của cuộc sống đô thị hiện đại.
Câu chuyện về giấc mơ đô thị
"Ngọc Thủ" đưa khán giả vào hành trình tìm kiếm một mái nhà - câu chuyện tưởng chừng quen thuộc nhưng lại mở ra nhiều tầng ý nghĩa về đời sống đô thị đương đại. Căn hộ trong vở kịch không chỉ là bất động sản, mà trở thành biểu tượng cho những khát vọng, giấc mơ và cả những áp lực trong cuộc sống hiện đại.
Lấy bối cảnh các thành phố đang chuyển mình từng ngày, "Ngọc Thủ" phản ánh sự biến đổi không ngừng của xã hội cùng những va chạm giữa ước mơ và thực tại. Câu chuyện được thể hiện qua ngôn ngữ kịch đậm chất thơ, sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng, cảnh trí sáng tạo và diễn xuất nội lực của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sân khấu giàu cảm xúc.
"Ngọc thủ" được viết bởi Thomas Köck – nhà viết kịch hàng đầu nước Đức, và đạo diễn bởi Đào Duy Anh – gương mặt trẻ tài năng của sân khấu Việt Nam, "Ngọc Thủ" kết hợp tinh thần sáng tạo đương đại của Đức với dấu ấn riêng của nghệ thuật Việt Nam.

Thomas Köck là một trong những nhà viết kịch nổi bật nhất tại Đức hiện nay. Ông đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về đời sống đô thị Việt Nam để viết nên Ngọc thủ
Ông từng hai lần giành Mülheim Dramatic Prize – giải thưởng sân khấu danh giá nhất nước Đức (2018, 2019) và được đề cử năm 2024. Các tác phẩm của ông đã được dàn dựng tại nhiều quốc gia châu Âu và được đánh giá cao bởi tính thời sự, chiều sâu tư tưởng. Còn đạo diễn Đào Duy Anh là gương mặt trẻ triển vọng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Anh từng đoạt Giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Toàn quốc dành cho Thiếu nhi (2024) và giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2025 với vở "Đoạn kết".
Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Sĩ Tiến cho biết: "Nhà hát Tuổi Trẻ và Viện Goethe đã có nhiều dự án hợp tác từ trước đến nay. Đúng 50 năm trước, ngày 23/9/1975, Đức và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm nay, cũng vào ngày này, chúng tôi thực hiện vở diễn với sự phối hợp của hai bên như một dấu mốc ý nghĩa, thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia. Đây là cơ hội rất tốt để nghệ sĩ hai nước cùng sáng tạo, cùng nỗ lực mang đến một tác phẩm nghệ thuật chỉn chu, giàu cảm xúc. Chúng tôi tin rằng những dự án như thế này sẽ góp phần tăng cường hợp tác, hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau, đồng thời mang đến cho khán giả trải nghiệm sân khấu đa sắc màu, đậm chất đương đại".

Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Sĩ Tiến hi vọng Ngọc thủ sẽ mang đến cho khán giả thủ đô những trải nghiệm nhiều màu sắc qua vở kịch Ngọc thủ
Vở kịch quy tụ nhiều nhiều nghệ sĩ tài năng
Nhà thiết kế sân khấu Lina Oanh Nguyễn, nghệ sĩ gốc Việt từng làm việc tại nhiều nhà hát lớn ở châu Âu, mang đến những ý tưởng thị giác táo bạo, biến sân khấu và khán phòng thành không gian tương tác độc đáo. Lina Oanh Nguyễn, nhà thiết kế sân khấu tự do, từng học tại Đại học Nghệ thuật Berlin (Đức) và Học viện Nghệ thuật Tallinn (Estonia). Tác phẩm của cô đã được giới thiệu tại những sân khấu danh tiếng như Burgtheater Vienna, Deutsches Schauspielhaus Hamburg hay Staatstheater Wiesbaden.
Đóng góp cho vở kịch còn có sự tham gia của NSND Trần Ly Ly với vai trò biên đạo hình thể cùng ê-kíp sáng tạo tài năng hứa hẹn mang đến cho khán giả một tác phẩm ấn tượng cả về nội dung lẫn hình thức trình diễn. Diễn viên tham gia cũng là những gương mặt tiêu biểu của Nhà hát tuổi trẻ bao gồm: Nguyễn Tú, Phan Thắng, Bùi Minh, Yến My, Hàn Trang, Thu Hà, Minh Cúc, Hương Thủy, Thanh Hòa, Tiến Đạt, Chí Huy...

Diễn viên Hương Thuỷ, đại diện nhóm nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong vở kịch Ngọc thủ cho biết đây là một tác phẩm đầy thách thức, đòi hỏi nghệ sĩ lao động nghiêm túc và có tính sáng tạo.
Đạo diễn Đào Duy Anh chia sẻ tại cuộc họp báo: "Ngôn ngữ sân khấu Đức đương đại giàu tính khái quát, nhiều biểu tượng và đôi khi khá tối giản. Trong khi đó, Nhà hát Tuổi Trẻ lại chú trọng sự gần gũi, trẻ trung và giàu cảm xúc. Khi kết hợp hai yếu tố này, thách thức lớn là làm sao dung hòa để mỗi bên vẫn giữ được bản sắc riêng".

Đạo diễn Đào Duy Anh - Nhà hát Tuổi trẻ
"Ngọc Thủ" không chỉ đánh dấu lần đầu tiên một nhà viết kịch Đức sáng tác riêng cho sân khấu Việt Nam mà còn mở ra cơ hội đối thoại văn hóa giữa hai nền nghệ thuật. Đây là dự án chính thức của Viện Goethe Hà Nội, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác văn hóa Việt - Đức.
Vở diễn sẽ diễn ra trong ba đêm, từ 26–28/9/2025, bắt đầu lúc 20:00 tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, với thời lượng khoảng 80 phút. Vở diễn sử dụng tiếng Việt và có phụ đề tiếng Anh để phục vụ khán giả quốc tế. Thông qua "Ngọc Thủ", khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận những xu hướng sân khấu đương đại đang được ưa chuộng tại châu Âu, đồng thời cảm nhận dấu ấn sáng tạo riêng của nghệ thuật Việt Nam trong một dự án hợp tác văn hóa quy mô lớn.
Bình luận (0)